Ankara cảnh cáo Mỹ không nên loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi dự án F-35

WASHINGTON (Sputnik) - Gạt Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi dự án quốc tế về chế tạo chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-35 trong triển vọng dài hạn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Hoa Kỳ, - ông Ibrahim Kalyn phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố.
Sputnik

"Việc gạt bỏ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình F-35 sẽ là hình phạt không phải dành cho Thổ Nhĩ Kỳ, mà là cho toàn bộ dự án", - ông Kalyn tuyên bố tại hội nghị thường niên ở Washington về quan hệ Mỹ-Thổ.

Thổ Nhĩ Kỳ hứa không tích hợp S-400 với các hệ thống NATO

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không từ bỏ kế hoạch mua các tổ hợp S-400 của Nga.

Còn Washington thì tuyên bố rằng hệ thống S-400 không tương thích với các tiêu chuẩn của NATO và đe dọa trừng phạt.

Ở Hoa Kỳ cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng việc bán máy bay F-35 tiên tiến  cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị trì hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ.

Thảo luận