Ukraina bước vào vòng II bầu cử Tổng thống

KIEV (Sputnik) - Các trạm bỏ phiếu trong vòng II bầu cử Tổng thống đã mở cửa tại Ukraina vào ngày Chủ nhật.
Sputnik

Chạy đua giành ghế Tổng thống trong vòng II hiện tại có sự tham gia của nhà lãnh đạo đương nhiệm Piotr Poroshenko và ứng viên dẫn đầu vòng I là Vladimir Zelensky. Theo dữ liệu khảo sát ý kiến công chúng, có hơn 70% người dân Ukraina sẵn sàng dành lá phiếu ủng hộ Zelensky, còn cho Poroshenko - khoảng 25%

Hội đồng LB đánh giá tuyên bố của EP rằng Nga không ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Ukraina

Trong cuộc bầu cử ở Ukraina sẽ không có hiện diện của công dân Nga với tư cách quan sát viên. Matxcơva cho rằng việc Kiev từ chối không cho các quan sát viên từ LB Nga sang tham dự bầu cử làm nảy sinh câu hỏi về tính hợp pháp của toàn bộ quá trình bầu cử, cũng như khả năng công nhận kết quả bỏ phiếu. Ngoài ra, do việc đóng cửa các trạm bỏ phiếu ở Nga, cũng như từ chối tiến hành bầu cử trên lãnh thổ Donbass không nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, có 7-10 triệu công dân Ukraina sẽ không thể đi bỏ phiếu.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraina là 5 năm. UB bầu cử trung ương có nghĩa vụ công bố kết quả bỏ phiếu vòng II trước ngày 1 tháng 5. Cho đến ngày 3 tháng 6 cần tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống vừa được chọn.

Thảo luận