IS* nhận trách nhiệm về đánh bom hàng loạt ở Sri Lanka

MOSKVA (Sputnik) — "Nhà nước Hồi giáo"* nhận trách nhiệm về loạt vụ nổ ở Sri Lanka, hãng Reuters đưa tin.
Sputnik

Tuy nhiên nhóm khủng bố không cung cấp bằng chứng tham gia  các cuộc tấn công trên đảo. Vào ngày Chủ nhật, tại Sri Lanka diễn ra một loạt các vụ nổ: đầu tiên, sáu vụ nổ bom xảy ra ở Colombo, Negombo và Batticaloa, vụ nổ thứ bảy ở Dehiwala phía Tây của đảo, vụ tấn công thứ tám ở vùng ngoại ô Colombo. Một quả bom được tìm thấy trên đường dẫn đến  sân bay quốc tế Bandaraaike.
321 người  tử nạn, hơn 520 người bị thương.
40 nghi phạm đang bị giam giữ. Sri Lanka tuyên bố 23 tháng 4 là ngày quốc tang.
*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Thảo luận