Tàu bọc thép Kim Jong-un đến Nga

Vladivostok, (Sputnik) - Đoàn tàu bọc thép của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã vượt biên giới với Nga và dừng lại tại ga Hasan, một nguồn tin trong chính quyền Primorye nói với Sputnik.
Sputnik

Đoàn tàu bọc thép đến từ Triều Tiên đã đi qua cây cầu đường sắt qua sông Tumannaya, ngăn cách hai nước. Theo nguồn tin, Kim Jong-un đã được gặp với bánh mì và muối - theo truyền thống Nga. Ông0 ta lấy hoa và bước vào tòa nhà ga.

Sau đó, Kim Jong-un đã đến thăm Nhà hữu nghị Nga-Triều Tiên, nơi ông ta gặp một công nhân đang giữ trật tự trong ngôi nhà đã được xây dựng vào đêm trước chuyến thăm của Kim Il Sung vào năm 1986 và cảm ơn vì sự phục vụ của bà. Sau đó tàu bọc thép đã đến Ussuriisk, nơi đầu máy sẽ được thay thế bằng hai tàu hỏa điện rồi sẽ đi đến ga đường sắt của Vladivostok, dự kiến tàu sẽ đến vào khoảng 15:00 giờ Hà Nội.

Trước đó tin tức cho biết rằng tàu bọc thép Kim Jong-un đã đến Vladivostok vào thứ Tư.

Thảo luận