Danh thiếp cũ của ông Putin được chào bán trên mạng

MOSKVA (Sputnik) – Tấm danh thiếp, được cho là của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã được chào bán trên trang Youla.
Sputnik

Theo tác giả của quảng cáo, ông Putin đã sử dụng danh thiếp này vào năm 1990-1991, khi ông làm cố vấn về quan hệ quốc tế cho Chủ tịch Hội đồng thành phố Leningrad, ông Anatoly Sobchak.

Trên danh thiếp còn có số điện thoại, một phần trong đó được ghi bằng tay.

Trong phần bình luận, tấm danh thiếp được khẳng định là “hàng thật một trăm phần trăm”.

Nó được chào bán với giá 650 nghìn rúp. Tính xác thực của danh thiếp hiện chưa rõ.

Năm 1990, ông Putin làm trợ lý cho hiệu trưởng của Đại học Quốc gia Leningrad về vấn đề quốc tế, và không lâu sau đó trở thành cố vấn cho Chủ tịch Hội đồng thành phố Leningrad. Từ tháng 6 năm 1991, ông Putin làm chủ tịch Ủy ban quốc tế của văn phòng thị trưởng St. Petersburg. Từ năm 1994, ông là Phó chủ tịch thứ nhất thành phố St. Petersburg.

Thảo luận