Quân đội Hàn Quốc xác nhận vụ thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên

TOKYO (Sputnik) - Triều Tiên đã tiến hành vụ thử tên lửa tầm ngắn, hãng thông tấn Kyodo dẫn lời Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết.
Sputnik

Theo quân đội Nam Triều, chỉ trong ngày thứ Bảy, Bình Nhưỡng đã thực hiện nhiều vụ phóng với tầm bắn từ 70 đến 200 km.

Các vụ phóng được thực hiện trong khoảng từ 9:06 đến 9:27 theo giờ địa phương (tức 7:06 và 7:27 theo giờ Hà Nội) từ thành phố Wonsan ở khu vực cảng phía đông theo hướng đông bắc, tiến ra biển Nhật Bản.

Chuyên gia: Mỹ hiểu tiềm năng tên lửa hạt nhân thực sự của Triều Tiên

Cơ quan quân sự này cũng báo cáo rằng họ đang hợp tác chặt chẽ với quân đội Hoa Kỳ theo dõi vụ việc.

Nguồn tin khẳng định với hãng thông tấn Yonhap rằng quân đội Hàn Quốc không coi đợt thử này là vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Đồng thời, phía chính phủ Nhật Bản thông báo họ không ghi nhận chuyến bay của bất kỳ tên lửa đạn đạo nào vào vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc khẳng định với Sputnik rằng cơ quan này chưa thể xác nhận thực tế vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, nhưng đang tiến hành nghiên cứu báo cáo liên quan.

Sau đó, Thư ký Báo chí Tổng thống Mỹ Sarah Sanders cho biết Nhà Trắng đã được thông báo về hành động của Triều Tiên và đang theo dõi chặt chẽ sự việc.

Thảo luận