Venezuela muốn tạo lập hệ thống giao dịch với Nga để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ

MATXCƠVA (Sputnik) - Venezuela hy vọng sẽ tạo lập được hệ thống giao dịch tiền tệ với sự tham gia của Nga và Trung Quốc để có khả năng chuyển tiền trong điều kiện chống đối từ phía Hoa Kỳ, - Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreas tuyên bố trong cuộc họp báo.
Sputnik

"Chúng tôi đang tìm kiếm những phương thức thay thế để tương tác với Nga, Trung Quốc và các nước thân thiện khác, để bằng cách nào đó vượt qua vòng  phong tỏa Bắc Mỹ”, - ông Arreas giải thích.

Đại sứ Venezuela nêu ra thời điểm chuyển văn phòng PDVSA sang Moskva

"Đây là đường lối chính trị, đây không phải là những lộ trình xuất hiện chớp nhoáng sau một đêm, mà cần phải hoạch định, cần  được xây dựng. Rất hy vọng là với sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc, chúng tôi có thể tạo lập phương thức chuyển giao tiền tệ mới thay thế cho phương thức đổi tiền truyền thống mà ngày nay nằm trong vòng kiểm soát của Hoa Kỳ”, - Ngoại trưởng nhấn mạnh.

Thảo luận