Trung Quốc: sẽ “đánh đến cùng” với Mỹ trong cuộc chiến thương mại

BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc sẽ “đánh đến cùng" nếu Mỹ muốn tiếp tục cuộc chiến thương mại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Gen Shuang cho biết hôm thứ ba.
Sputnik

"Kinh nghiệm trước đây đã trở thành bằng chứng cho thấy Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại, nhưng cũng không sợ cuộc chiến này. Nếu ai đó sắp xếp một cuộc chiến trước cửa nhà chúng tôi thì chúng tôi sẽ đánh đến cùng",

Điện Kremlin không có khuynh hướng phóng đại hậu quả cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

- ông Gen Shuang bình luận về những lời tổng thống Mỹ Donald Trump nói về việc áp thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ đánh giá khách quan tình hình và sẽ không đánh giá thấp quyết tâm và sự sẵn sàng của Trung Quốc để bảo vệ lợi ích của mình.

Thảo luận