Tòa án Kiev mở vụ kiện cấm Poroshenko rời khỏi Ukraina

MATXCƠVA (Sputnik) - Tòa án hành chính liên quận Kiev đã mở hồ sơ vụ kiện cấm hàng loạt quan chức và chính trị gia cấp cao rời khỏi Ukraina. Tin này công bố trên trang web của Tòa án.
Sputnik

Tổng cộng trong hồ sơ kiện có 180 người. Trong số đó có Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko, Thủ tướng Vladimir Groysman và hơn 40 thành viên Nội các, Chủ tịch Quốc hội Andrei Paruby, Chủ tịch Hội đồng Quản trị “Naftogaz” và các thẩm phán của Tòa án Tối cao

Nguyên đơn mà danh tính không được nêu đã yêu cầu tòa án phát lệnh cấm xuất cảnh với những nhân vật nói trên trong vòng một năm sau khi tiến hành bầu cử Nghị viện và Tổng thống.

Poroshenko đã ký luật về ngôn ngữ quốc gia

Ngoài ra, trong hồ sơ kiện yêu cầu thừa nhận  đánh giá của nguyên đơn, rằng công việc của Cơ quan An ninh Ukraina, Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Biên phòng  đã không có tác dụng chống tham nhũng.

Cuộc bầu cử Quốc hội kế tiếp ở Ukraina đã ấn định vào ngày 27 tháng 10. Trong cuộc bầu cử Tổng thống, ứng viên Vladimir Zelensky đã giành chiến thắng, trong đó ê-kip của ông ta nhiều lần tuyên bố kế hoạch của tân nguyên thủ quốc gia là giải tán Quốc hội. Sau khi phe “Mặt trận Nhân dân” rời khỏi liên minh cầm quyền, Tổng thống vừa đắc cử thực ra đã mất khả năng để làm việc đó.

Thảo luận