Trung tá quân đội bỏ đơn vị hơn 2 tháng rưỡi không rõ lý do: Có thể bị xử lý tội "đào ngũ"?

Trung tá Hùng xin nghỉ phép một tháng để về quê thăm và nuôi mẹ ở Long An nhưng mãi đến nay, hơn 2 tháng rưỡi chưa quay lại. Tỉnh và huyện tung lực lượng tìm kiếm mãi nhưng đến nay vẫn chưa biết tung tích ở đâu, theo báo Tuổi Trẻ ghi nhận.
Sputnik

Nhiều ngày qua, người dân huyện Phú Tân, An Giang bàn tán xôn xao về việc trung tá Châu Văn Hùng - phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Tân - đã bỏ đơn vị từ ngày 8-3 đến nay không về công tác mà không rõ nguyên nhân.

Thông tin vụ chiến sĩ công an mất tích bí ẩn

Ngày 21-5, ông Lâm Phước Trung - bí thư Huyện ủy Phú Tân - xác nhận hơn 2,5 tháng nay trung tá Hùng đã tự ý "rời khỏi đơn vị". Huyện ủy đã báo cáo về Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang về sự ra đi "không trình báo" của trung tá Hùng.

"Ban đầu ông Hùng xin phép về thăm mẹ ở Long An nhưng đến nay thời hạn nghỉ phép đã hết nhưng ông Hùng vẫn chưa về đơn vị. Xét về mặt tổ chức thì ông Hùng vi phạm rất nhiều từ mặt chính quyền đến mặt Đảng. Hiện tại, huyện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ông Hùng về mới tiến hành xử lý", ông Trung nói.

Trung tá quân đội bỏ đơn vị hơn 2 tháng rưỡi không rõ lý do: Có thể bị xử lý tội "đào ngũ"?

Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại, đại tá Bùi Hồng Lực - chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang - xác nhận trung tá Hùng đã bỏ đơn vị đi nhiều tháng nay. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã báo cáo vụ việc đến lãnh đạo Quân khu 9 và Bộ Quốc phòng, đồng thời cử lực lượng lên Long An tìm kiếm tại nhà mẹ ruột của ông Hùng nhưng không thấy.

'Chúng tôi ngưỡng mộ Quân đội nhân dân Việt Nam!'

"Ông Hùng xin nghỉ phép một tháng vào đầu tháng 3 để về thăm và nuôi mẹ nhưng hết phép mà ông Hùng chưa về đơn vị công tác. Đến nay tìm kiếm khắp nơi vẫn chưa thấy. Việc này tôi đã báo cáo hết rồi. Khi nào tìm gặp ông Hùng sẽ xử lý theo quy định", đại tá Lực nói.

Theo đại tá Lực, trung tá Hùng tự ý rời khỏi đơn vị mà không nói rõ lý do, không trình báo tổ chức khi hết phép:

"Chúng tôi đã cho tìm kiếm trung tá Hùng nhiều nơi vẫn chưa thấy. Công việc của trung tá Hùng ở Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Tân tạm thời có người làm thay. Khi nào tìm gặp ông Hùng sẽ xử lý đúng quy định về tội "đào ngũ".

Thảo luận