Lần đầu thấy gấu trúc bạch tạng

Dù có bộ lông trắng tinh và mắt đỏ, con gấu trúc khác thường này vẫn khỏe mạnh, - các nhà nghiên cứu nhận định.
Sputnik

Con gấu trúc bạch tạng lần đầu tiên xuất hiện trong Khu bảo tồn ở Trung Quốc. Máy ảnh tự động đã chụp được hình con vật đáng kinh ngạc này trong Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia "Ngọa Long” thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Tin này công bố trên cổng thông tin South China Morning Post.

Khác biệt với các đồng loại lông hai màu đen-trắng, con gấu trúc độc đáo có bộ lông trắng như tuyết, móng vuốt trắng và mắt màu đỏ. Ảnh được chụp ở độ cao khoảng 2000 mét so với mực nước biển, cho thấy tình trạng thể chất tuyệt hảo của con vật, gấu trúc trắng tinh mập mạp khỏe mạnh và có cuộc sống bình thường, - các chuyên gia kết luận. Theo quan sát của họ, con vật khoảng 1-2 tuổi.

“Đây là lần đầu tiên có gấu trúc bạch tạng hoang dã lọt vào ống kính máy ảnh tự động, cho thấy đã có sự đột biến gien diễn ra trong quần thể gấu trúc”, - chuyên gia nghiên cứu Li Sheng từ ĐHTH Bắc Kinh nhận xét.

Bây giờ, trên địa bàn Khu bảo tồn sẽ đặt thêm “bẫy ảnh” để theo dõi con thú quý hiếm.

Thảo luận