5 học sinh ở Nghệ An chết đuối tại đập nước

Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 5 học sinh chết đuối vào trưa 30-5, Tuổi Trẻ đưa tin.
Sputnik

Chiều 30-5, ông Lê Đình Cẩn - phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Yên Thành, Nghệ An,  xác nhận thông tin trên và cho biết lãnh đạo phòng đang tới hiện trường để xử lý vụ việc.

8 nam sinh chết đuối trên sông Đà: Tang thương bao trùm xóm nhỏ

Thông tin ban đầu, trưa 30-5 một nhóm học sinh ở xã Trung Thành rủ nhau sang đập nước ở xã Bắc Thành chơi. Trong lúc này, không may một em rơi xuống vùng nước sâu. Thấy bạn gặp nạn, các bạn học đi cùng nhảy xuống cứu nhưng không được.

Vụ đuối nước làm 4 nữ sinh và 1 nam sinh (chưa rõ danh tính) tử vong. Hiện thi thể các em đã được tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn và chính quyền địa phương đang làm thủ tục bàn giao thi thể các em cho gia đình mai táng.

Danh tính 5 em học sinh bị đuối nước gồm: Nguyễn Thị Ngân (SN 2005), Nguyễn Thị Giang (SN 2007), Trần Long Nhật (SN 2005), Nguyễn Thị Trang (SN 2005) và Cao Thị Nương (SN 2005).

2 du khách Nga chết đuối ở Nha Trang

Đây đều là học sinh Trường THCS Trung Thành, huyện Yên Thành.

Nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Yên Thành và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tới thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh gặp nạn. Trước mắt, huyện Yên Thành hỗ trợ gia đình mỗi em tử vong 5 triệu đồng.

Từ đầu năm 2019 đến nay, tại Nghệ An đã xảy ra hàng chục vụ đuối nước làm ít nhất 30 học sinh tử vong.

Thảo luận