Gần 70% người Ukraina thấy tình hình đất nước căng thẳng

Trung tâm nghiên cứu xã hội và tiếp thị “Sotsis” vừa công bố kết quả khảo sát, theo đó 67,7% người Ukraina đánh giá tình hình trong nước là “căng thẳng”.
Sputnik

Kết quả khảo sát được giới thiệu tại cuộc họp báo của các nhà xã hội học Ukraina.

Bao nhiêu người Mỹ sẵn lòng ủng hộ Trump vào năm 2020?

Thăm dò cho thấy 19,9% số người được hỏi nhận định rằng tình hình trong nước là “ổn định” còn 8,9%  cho rằng “ở mức bùng nổ nguy hiểm”.

Đồng thời, trong khuôn khổ nghiên cứu này đã xác minh được rằng 48,6% số người được hỏi nhận thấy các sự kiện ở Ukraina đang diễn ra vừa đúng vừa sai như thế nào đó, 25,9% bày tỏ quan điểm rằng các sự kiện ở Ukraina phát triển đúng hướng, còn 20% khẳng định là trên con đường sai lầm.

Cuộc khảo sát thực hiện từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6, có 4.000 người tham gia trả lời câu hỏi.

Thảo luận