Doanh thu bán máy bay chiến đấu của Nga đạt 6 tỷ đô la trong năm 2018

MOSKVA (Sputnik) – Trong năm 2018, Nga đã thu về 6 tỷ USD bằng việc bán máy bay chiến đấu và trực thăng, Tổng Giám đốc Rosoboronexport Alexander Mikheev cho biết hôm thứ Hai.
Sputnik

Trong vài năm qua, tổng lượng xuất khẩu vũ khí của Nga vẫn duy trì ở mức 15 tỷ USD mỗi năm.

Phi công quân sự nói lý do tại sao Liên bang Nga không từ chối máy bay Su-35

“Thiết bị hàng không và máy bay trực thăng vẫn dẫn đầu trong số sản phẩm do Rosoboronexport cung cấp cho thị trường thế giới. Năm 2018, chúng tôi đã xuất khẩu máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái, động cơ và thiết bị cho Không quân với tổng trị giá hơn 6 tỷ USD”, dịch vụ báo chí của Rosoboronexport dẫn lời ông Mikheev.

Thảo luận