Không quân Nga nhận được hai máy bay chiến đấu mới nhất MiG-35

MOSKVA (Sputnik) – Không quân Nga đã nhận được hai chiếc đầu tiên máy bay chiến đấu mới nhất MiG-35, ông Ilya Tarasenko, tổng giám đốc của Tập đoàn chế tạo máy bay “MiG” của Nga cho biết.
Sputnik

“Trong 3 năm qua, chúng tôi đã có bước đột phá lớn đối với chương trình MiG-35. Trong thời gian ngắn nhất, chúng tôi đã triển khai việc sản xuất máy bay, thực hiện thử nghiệm, và trong 2,5 năm đi từ việc thiết kế - phát triển đến ký kết hợp đồng với Bộ Quốc phòng”, ông nói.

Quay được trên video cảnh máy bay chiến đấu MiG-31 hộ tống Tu-95MS

Theo ông, bốn máy bay chiến đấu nữa sẽ được giao trước cuối năm nay.

Tập đoàn hy vọng sẽ ký thêm hợp đồng khác với Bộ Quốc phòng về MiG-35, ông Tarasenko nói thêm.

MiG-35 là máy bay chiến đấu đa năng mới nhất của thế hệ 4 ++. Nó được thiết kế để chiếm ưu thế tối đa trên không, tấn công mục tiêu trên bộ và trên mặt đất từ ​​bên ngoài khu vực phòng không đối phương.

Thảo luận