Dự kiến hoàn thành việc chế tạo tổ hợp "Pantsir-SM" mới vào năm 2021

MOSKVA (Sputnik) - Việc chế tạo tổ hợp tên lửa phòng không mới nhất "Pantsir-SM" dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tại cuộc họp Hội đồng Bộ Quốc phòng về thực hiện mệnh lệnh phòng thủ quốc gia.
Sputnik

"Theo kế hoạch, việc chế tạo tổ hợp tên lửa phòng không “Pantsir-SM” sẽ hoàn thành vào năm 2021", ông Shoigu nói.

Tổ hợp Pantsir - vũ khí vạn năng

"Pantsir-SM" là phiên bản hiện đại hóa cao cấp của "Pantsir-S". Trước đó đã có báo cáo rằng tổ hợp này sẽ nhận được tên lửa mới có tầm bắn mở rộng, có thể phát hiện, theo dõi và bắn trúng nhiều mục tiêu ở tầm xa hơn.

Trước đó, nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quân sự cho biết, việc thử nghiệm cấp nhà nước của “Pantsir-SM” sẽ được hoàn thành vào năm 2021. Theo đó,  “Pantsir-SM” sẽ được chế tạo từ đầu, vì nó không thể được nâng cấp trực tiếp từ phiên bản “Pantsiri-S1”. Đồng thời, nguồn tin lưu ý rằng đặc điểm chiến đấu của chúng trong tương lai cũng có thể được cải thiện đáng kể.

Thảo luận