Nguyên nhân vụ chồng đánh vợ đến chết rồi đốt nhà rồi tự tử

Sáng 26.6, thông tin tới PV Lao Động, người vợ trong vụ việc chồng đánh vợ, đốt nhà rồi tự sát ở TP.Tam Điệp Ninh Bình đã tử vong ở bệnh viện.
Sputnik

Vụ việc xảy ra khoảng 20h tối qua 25.6, tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

'Chồng giết vợ gây chấn động vùng quê': Giám định tâm thần bị can

Theo một nhân chứng, vào thời điểm trên, đôi vợ chồng xảy ra xích mích, người chồng hành hung vợ, châm lửa đốt nhà sau đó dùng dao cứa vào cổ mình tự sát.

Cụ thể, người vợ xấu số trong vụ việc là chị Đinh Thị H (SN 1998, Phúc Thành, TP.Ninh Bình) đã tử vong tại bệnh viện sau khi được đưa đi cấp cứu. Người chồng là Bùi Văn Toả (SN 1988, Thạch Thành, Thanh Hoá).

Hiện, Bùi Văn Tỏa vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng công an.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nạn nhân H bị một vật đánh vào đầu, bầm tím ở gáy, trên người có một vết bỏng, một vết rạch sắc nhưng không sâu và ngạt khí.

TP.HCM: Chồng giết vợ rồi ôm con cố thủ trong nhà

Sau khi đánh vợ đến tử vong, Toả đã dùng dao cứa vào cổ tự sát nhưng bất thành. Trước đó, theo lời người dân xung quanh 2 vợ chồng người này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

“Vụ việc là do người chồng quá khích khi tranh cãi. Toả thậm chí đối tượng đã gọi điện cho gia đình thông báo là đã giết vợ rồi tắt máy” – thông tin từ lãnh đạo TP.Tam Điệp cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.

Thảo luận