Ở Kiev, xuất hiện "ngai sắt" từ mảnh vỡ thiết bị quân sự từ Donbass

KIEV (Sputnik) - "Ngai sắt từ miền Đông Ukraina" xuất hiện ở trung tâm Kiev, trên Quảng trường Độc lập, nó được làm từ những mảnh vỡ thiết bị quân sự từ Donbass, trang web của kênh truyền hình “ Pryamoi” đưa tin hôm thứ Năm.
Sputnik

"Tại Kiev, trên Quảng trường Độc lập, xuất hiện một «ngai sắt”. Đối tượng nghệ thuật "Ngai sắt từ miền Đông Ukraina" được đặt như một lời nhắc nhở về cuộc chiến ở phía đông Ukraina", bản tin viết.

Theo trang web, «ngai sắt” được làm từ mảnh vỡ các thiết bị quân sự từ khu vực hoạt động của các Lực lượng thống nhất. Vật thể nghệ thuật này được tình nguyện viên Denis Buchtek chế tạo ra ở Donetsk vào năm 2016, sau đó đã được bán tại một cuộc đấu giá từ thiện với giá 150 nghìn griven (khoảng 5700 đô la Mỹ). Tất cả số tiền thu được quyên góp cho nhu cầu của quân đội, và chính «ngai sắt” được trao cho Bảo tàng Zaporizhye.

“Ngai sắt” sẽ được trưng bày ở Kiev một tháng nữa, sau đó sẽ được vận chuyển trở lại bảo tàng ở Zaporozhye.

Thảo luận