Ông Erdogan: Vấn đề với việc cung cấp S-400 cuối cùng đã được giải quyết

OSAKA (Sputnik) - Vấn đề với việc cung cấp S-400 cuối cùng đã được giải quyết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố.
Sputnik

"Vấn đề hợp đồng mua S-400 đã hoàn toàn khép lại... và không phải trên tinh thần rằng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hủy bỏ thỏa thuận này", nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói trong cuộc họp báo tổng kết hội nghị G20.

Tổng thống Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ Mỹ chuyển giao tiêm kích F-35

Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có đảm bảo rằng lệnh trừng phạt sẽ không được áp dụng đối với Thổ Nhĩ Kỳ để đáp lại việc mua S-400 hay không, ông Erdogan trả lời rằng "tình hình có vẻ không giống như thế" (rằng lệnh trừng phạt được áp dụng đối với Thổ Nhĩ Kỳ).

“Không thể hình dung được rằng giữa những đối tác chiến lược như Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ lại có chỗ cho lệnh trừng phạt”, người đứng đầu chính quyền Ankara nói thêm.

Thảo luận