Tìm thấy hoa huệ kỳ lạ 115 triệu năm tuổi

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã tìm thấy ở Brazil cây hoa huệ Cratolirion bognerianum, xuất hiện từ hơn 115 triệu năm trước. Tin này thông báo trên phiên bản khoa học trực tuyến Nature Plants.
Sputnik

Có thông báo rằng hoa huệ vẫn bảo tồn nguyên vẹn.

Tìm thấy hoa khổng lồ ở Chernobyl

Sở dĩ như vậy là bởi các bộ phận của cây hoa đã hóa thạch.

Như ghi nhận, chiều cao của cây hoa huệ cổ là 40 cm.

Các nhà khoa học đã tiến hành chụp X-quang và phát hiện ra rằng cây hoa có màu không đồng nhất.

Chẳng hạn, cánh hoa huệ có màu cam còn nhụy hoa lại là màu xanh nhạt.

Thảo luận