Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường tử vong dưới bánh xe tàu hỏa

Sáng nay, một người phụ nữ bị tàu hoả đâm tử vong ở Thanh Hóa. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường, theo tờ Kiến thức.
Sputnik

Xác chết phụ nữ bị tàu hỏa đâm tử vong đã được phát hiện vào lúc 8 giờ sáng, ngày 28/7 bởi một số người dân đi qua.

Ngay sau đó, người dân liền báo tin cho lực lượng chức năng xuống hiện trường bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường tử vong dưới bánh xe tàu hỏa

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1958, trú tại xã Hà Hải, huyện Hà Trung) - mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường. 

Trao đổi với phóng viên báo Kiến Thức, lãnh đạo UBND xã Hà Hải xác nhận vụ việc trên và cho biết, hiện cơ quan Công an đã bàn giao lại thi thể mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu đâm tử vong cho gia đình để mai táng.

Lãnh đạo này còn cho biết thêm, vào sáng sớm cùng ngày bà Huệ đi nhặt ve chai quanh khu vực đường tàu thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường tử vong dưới bánh xe tàu hỏa

Trước đó, ngày 7/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 13 năm tù đối với ca sĩ Châu Việt Cường (tức Nguyễn Việt Cường, SN 1978) - con trai của bà Huệ về tội “Giết người”.

Theo chủ tọa Hoàng Nhật Tân, Cường sau khi sử dụng ma túy đã có hành vi dùng nhiều tỏi nhét vào miệng chị Huyền làm cô gái tử vong do ngạt thở. Khi thực hiện hành vi, bị cáo bị ảo giác do sử dụng ma túy nên không làm chủ hành vi.

Hành vi giết người sau khi sử dụng trái phép chất ma túy là do bị cáo tự tạo ra. Yếu tố không làm chủ hành vi cũng từ ảo giác gây ra.

Thảo luận