Ông Putin cho quân đội kết nối tham gia dập cháy rừng ở Siberia

MATXCƠVA (Sputnik) – Sau khi nghe báo cáo của ông Evgeny Zinichev Bộ trưởng Bộ Các tình huống bất thường khẩn cấp, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng tham gia giúp dập đám cháy, - như cơ quan báo chí của Kremlin cho biết.
Sputnik

Ngoài ra, nhóm quân của lực lượng vũ trang ở khu vực Irkutsk sẽ được duy trì theo mệnh lệnh đăc biệt của nguyên thủ quốc gia. 

Ông Putin cho quân đội kết nối tham gia dập cháy rừng ở Siberia

Cháy rừng ở Siberia

Khoảng một tuần trước, Siberia và các khu vực khác của Nga bị bao trùm trong màn khói với mùi cháy khét. Gió đông thổi đưa khói lan toả đến lãnh thổ Khakassia, vùng Altai, Kemerovo, Novosibirsk, Omsk và khu vực Tomsk từ phía quận Evensky thuộc vùng Krasnoyarsk. 

Ông Putin cho quân đội kết nối tham gia dập cháy rừng ở Siberia

Như tuyên bố của ông Alexandr Chupriyan Thứ trưởng thứ nhất Bộ Các Tình huống bất thường khẩn cấp, đám cháy đã bao trùm gần ba triệu hec-ta rừng taiga. Quy chế tình trạng bất thường khẩn cấp được ban hành ở vùng Irkutsk và lãnh thổ Krasnoyarsk, trong 2 quận của Cộng hoà Buryatia và 5 quận vùng Yakutia. 

Theo đánh giá của ông Dmitry Kobylkin Bộ trưởng Bộ Tài nguyên thiên nhiên, nguyên nhân cháy rừng có thể là giông bão khi trời khô hanh. Gần 3.000 người, hơn 350 thiết bị kỹ thuật và 28 máy bay tham gia việc dập tắt đám cháy.

Trước đó, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã chỉ thị cho các Thống đốc cần đích thân kiểm soát để xử lý tình huống với hỏa hoạn.

Thảo luận