Phát hiện máy bay ném bom DB-3 bị rơi ở Nga năm 1941

VLADIVOSTOK (Sputnik) – Những người tìm kiếm ở khu vực Primorye đã tìm thấy địa điểm máy bay ném bom tầm xa DB-3 của Liên Xô bị rơi năm 1941 và hài cốt của các thành viên phi hành đoàn, hiệp hội tìm kiếm AviaPoisk cho biết.
Sputnik

Theo thông tin từ những người tìm kiếm, ngày 12 tháng 6 năm 1941, chiếc máy bay thuộc biên chế trung đoàn máy bay ném bom tầm xa số 14 của Quân đoàn Cờ Đỏ số 1 đã xuất phát từ sân bay Vozdvizhenka. Sau khi bay được 23 km sau bước ngoặt đầu tiên, chiếc máy bay lệch sang phải từ đường bay 11 km và bị rơi xuống rừng taiga. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa rõ.

"Chiếc máy bay ném bom rơi xuống sườn núi ở rừng taiga. Cú rơi mạnh đến nỗi các động cơ hàng không M-87 xé thành từng mảnh, các xà thép bị vỡ thành các mảnh không quá nửa mét. Thiết bị hạ cánh thép hình ống thì bị nổ như thể làm bằng nhựa", - chỉ huy nhóm tìm kiếm "AviaPoisk” Yaroslav Lebanon nói.

Những người tìm kiếm phát hiện ở phần mũi máy bay hài cốt của các thành viên phi hành đoàn, các mảnh vụn của hệ thống dù, đồ dùng cá nhân của các phi công và các bộ phận súng máy ShKAS. Đã xác định được rằng một thành viên phi hành đoàn đã kịp nhảy dù trước khi máy bay gặp sự cố và hạ cánh xuống vùng taiga cách nơi xảy tai nạn 2 km.

Bây giờ những người tìm kiếm sẽ tìm hiểu tình huống xảy ra vụ việc, xác định danh tinh người chết và mai táng họ.

Thảo luận