Bộ Ngoại giao Nga công bố chấm dứt hiệu lực của Hiệp ước INF

MATXCƠVA (Sputnik) - Ngày 2 tháng 8, Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) hết hạn hiệu lực, - Bộ Ngoại giao Nga thông báo.
Sputnik

Có nhấn mạnh rằng điều này xảy ra theo sáng kiến ​​của Washington.

NATO cam kết đáp trả việc Nga rời khỏi Hiệp ước INF

Liên Xô và Hoa Kỳ ký kết Hiệp ước INF vào năm 1987: các bên cam kết tiêu hủy tất cả các tổ hợp tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình từ căn cứ mặt đất với tầm hoạt động trung bình và nhỏ.

Tháng 10 năm 2018, Trump công bố Washington rút khỏi giao kèo, vin cớ Matxcơva «không tuân thủ» nghĩa vụ, tuy nhiên phía Mỹ không cung cấp bằng chứng.

Năm 2019, đáp trả hành động của Hoa Kỳ, Nga đình chỉ phần tham gia của mình trong Hiệp ước INF.

Bộ Ngoại giao Nga công bố chấm dứt hiệu lực của Hiệp ước INF
Thảo luận