Quân đội Zimbabwe tiến hành nghi lễ tôn giáo trước khi tham gia cuộc thi trong Hội thao quân sự

MOSKVA (Sputnik) - Các bác sĩ quân y của đội tuyển quốc gia Zimbabwe tham gia Hội thao quân sự quốc tế đã tiến hành nghi lễ mang tính biểu tượng, thể hiện sự sùng kính đối với những lực lượng tự nhiên, trước khi tham gia cuộc thi "Tiếp sức quân y”.
Sputnik

Điều này được nêu trong thông báo của trung tâm báo chí "ARMY-2019", công bố vào hôm thứ Ba. 

Việt Nam sẽ tham gia cuộc đua tiếp sức của các bác sĩ quân y trong "Army-2019"

Quân đội đã tiến hành buổi lễ tại thao trường Forish ở Uzbekistan trước khi bước vào cuộc thi vượt chướng ngại vật.

"Các thành viên của đội tuyển quốc gia và người hâm mộ của đội đã biểu diễn điệu nhảy tập thể và hát bài hát nghi lễ dân gian bày tỏ sự sùng bái đến các thế lực tự nhiên", trung tâm báo chí nói.

Vào thứ Ba, trong khuôn khổ cuộc thi, bác sĩ quân y từ nhiều quốc gia khác nhau sẽ phải vượt qua “mê cung”, kéo những hộp đạn, bò dưới tàu bọc thép cũng như hoàn thành việc tháo lắp súng trường tấn công Kalashnikov.

Tham gia cuộc thi có các đội đến từ Azerbaijan, Angola, Armenia, Belarus, Việt Nam, Zimbabwe, Myanmar, Nga, Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan.

Thảo luận