Thổ Nhĩ Kỳ nói về việc nhận đơn vị S-400 thứ hai

ANKARA (Sputnik) – Trong hai tháng 8-9, Moskva sẽ cung cấp cho Ankara các bộ phận của đơn vị thứ hai trong hệ thống tên lửa phòng không S-400, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết trên chương trình NTV.
Sputnik

"Công việc tiếp tục là chọn địa điểm và lắp đặt hệ thống phòng không S-400", Bộ trưởng nói thêm.

Cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Vào cuối tháng 7, Nga đã hoàn thành phần đầu tiên trong việc cung cấp các hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, thiết bị kỹ thuật được chở bằng 30 chuyến bay đặc biệt.

Hợp đồng cung cấp bốn đơn vị S-400 cho Ankara với giá 2,5 tỷ USD đã được ký kết vào năm 2017. Khách hàng sẽ tự trả một phần số tiền này và một phần - bằng chi phí khoản vay từ Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia thứ ba (sau Belarus và Trung Quốc) được Moskva cung cấp tổ hợp "Triumph". Sắp tới, Ấn Độ cũng tham gia đội ngũ các nước sở hữu hệ thống phòng không hiện đại này.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400

S-400 "Triumph" - là hệ thống phòng không tầm xa hiện đại, được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả phạm vi hoạt động tầm trung, nó cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất. Tầm bắn đạt 400 km, tổ hợp có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tới 30 km.

Thổ Nhĩ Kỳ nói về việc nhận đơn vị S-400 thứ hai

 

Thảo luận