Hải tặc bắt cóc ba người Nga ở bờ biển Cameroon

MATXCƠVA (Sputnik) – Bọn cướp biển đã bắt cóc ba người Nga ở ngoài khơi Cameroon, - Bộ Ngoại giao Nga thông báo.
Sputnik

Theo dữ liệu của cơ quan đối ngoại, ngày 15 tháng 8 gần cảng Douala của Cameroon, cướp biển đã tấn công tàu chở hàng «Marmalaita» treo cờ Antigua và Barbuda, thuộc sở hữu của công ty Đan Mạch «Ultrabalk».

Cướp biển đòi tiền chuộc các thủy thủ Nga bị bắt ở Vịnh Guinea
Theo thông tin của hãng tuyển dụng Saint-Peterburg «Marlow Navigation Russia», bọn hải tặc đã bắt giữ 8 thành viên thuỷ thủ đoàn, trong đó có 3 người Nga.

Đại sứ quán Nga tại Yaoundé tuyên bố, chính quyền Cameroon và đại diện của công ty chủ tàu ở đang thực hiện các biện pháp để làm rõ tình huống của vụ việc.

«Các nhà ngoại giao Nga đang tích cực phối hợp với cơ quan thẩm quyền Cameroon và chủ tàu để tạo điều kiện sớm trả tự do cho các công dân Nga», - Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Thảo luận