Truyền thông: Facebook có thể giấu số lượt like dưới bài đăng

MATXCƠVA (Sputnik) - Mạng xã hội Facebook đang xem xét khả năng số lượng like trong dòng tin, như báo cáo của cổng thông tin TechCrunch.
Sputnik

Được biết rằng, chức năng tương tự đã bắt đầu được thử nghiệm trên Instagram ở bảy quốc gia trên thế giới, bao gồm Canada và Brazil. Thay vì tổng số lượt thích, những người dùng chỉ nhìn thấy vài tên của những người bạn chung thích bài đăng đó.

Liệu Việt Nam có đánh bại được Facebook ngay trên chính sân nhà?

"Ý tưởng là để ngăn người dùng tự so sánh bản thân với người khác và cảm thấy không thoải mái nếu bài đăng của họ không được nhiều lượt thích như những người khác. Điều này cũng giúp ngăn người dùng xóa bài đăng mà họ nghĩ họ không nhận được nhiều lượt thích hoặc lượt đăng lại",- cổng thông tin viết.

Facebook là một trong những mạng xã hội lớn nhất, được thành lập vào tháng 2 năm 2004 bởi Mark Zuckerberg, một sinh viên 19 tuổi người Mỹ. Trụ sở chính của Facebook đặt tại Menlo Park (California). Instagram thuộc sở hữu của công ty Facebook sau khi bị mua lại vào tháng 4/2012.

Thảo luận