Cuộc điều tra về Lực lượng đặc nhiệm Mỹ gần biên giới Nga có được Lầu năm góc phê duyệt không?

Moskva, (Sputnik) - Các nhà báo RT chỉ ra sự không nhất quán trong "cuộc điều tra" của kênh truyền hình Estonia về sự hiện diện liên tục của căn cứ bí mật để đào tạo lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ ở trong đất nước, theo kênh telegram của RT.
Sputnik

Ấn phẩm lưu ý rằng báo cáo về việc phân bổ 15,7 triệu đô la của Washington cho Tallinn cho các nhu cầu của "cơ sở đặc biệt" là tài liệu mang tính công khai.

Đặc nhiệm Mỹ đang đến Venezuela

Các nhà báo người Estonia tuyên bố rằng họ đã phát hiện được căn cứ này, nhưng họ không có quyền tiết lộ vị trí của nó.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là đoàn phóng viên được phép quay phần mặt tiền của cơ sở "bí mật", RT cho biết. Ngoài ra, Đại tá Mỹ Kevin Stringer sẵn sàng bình luận về việc phát hiện ra lực lượng đặc biệt. Ông nói rằng người Mỹ đã ở căn cứ này từ năm 2014.

"Điều này cho thấy rằng “cuộc điều tra” đã được Lầu năm góc phê duyệt", - RT cho biết thêm.

Thảo luận