Thủ tướng Merkel chỉ trích phát biểu của nhà hoạt động sinh thái 16 tuổi tại Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Liên bang Đức Angela Merkel chỉ ra thiếu sót trong bài phát biểu của nhà hoạt động môi trường 16 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc, Deutsche Welle cho biết.
Sputnik

Theo người đứng đầu nước Đức, cô Thunberg đã không đề cập đến cơ hội nào để bảo vệ khí hậu bằng công nghệ và đổi mới hiện đại, cụ thể là năng lượng thay thế. Tuy nhiên, nói chung, bài phát biểu của cô gái rất cảm động. 

Theo Deutsche Welle, tuyên bố của Merkel bị các chính trị gia cánh tả Đức đánh giá tiêu cực. Theo ý kiến ​​của nghị sĩ từ Đảng Xanh Lisa Badum, chính liên minh cầm quyền các đảng trong chính phủ Đức đã gây ra những trở ngại cho việc áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng.

Cô gái 16 tuổi ra trước LHQ cáo buộc các lãnh đạo thế giới «đánh cắp tuổi thơ»

Bản thân bà Merkel cũng đã gặp nhà hoạt động trẻ tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc ở New York.

Greta Tunberg đã đến Hoa Kỳ để phát biểu về biến đổi khí hậu trước các nhà lãnh đạo thế giới. Cô là người lãnh đạo phong trào học sinh quốc tế, các thành viên bỏ giờ học để phản đối tác động của con người đối với môi trường. Tổ chức nhân quyền Amnesty International đã trao cho cô danh hiệu Đại sứ lương tâm. Cô cũng được đề cử giải Nobel Hòa bình.

Thảo luận