Ý kiến chuyên gia: Vấn đề môi trường liên kết các quốc gia châu Á

SOCHI (Sputnik) - Cuộc chiến chống ô nhiễm môi trường có thể trở thành mắt xích liên kết các quốc gia châu Á, giáo sư đại học Keio, ông Yuichi Hosoya nhận định.
Sputnik

“Đây là lĩnh vực liên kết các quốc gia châu Á. Chúng ta có thể thấy một số hy vọng”, - ông nói với các phóng viên trong buổi tiếp cận báo chí bên lề cuộc họp thường niên của Câu lạc bộ Valdai.

Hợp tác quốc tế trong một thế giới biến động – Diễn đàn Valdai tại TP Hồ Chí Minh

Để ví dụ, chuyên gia đã nêu trích dẫn các cơ hội hợp tác giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Cả hai nước đều đang gặp khó khăn do ô nhiễm không khí và nước.

Tokyo sở hữu những công nghệ có thể giúp giải quyết vấn đề, còn Trung Quốc có kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh chống ô nhiễm.

Thảo luận