Ý kiến chuyên gia: Châu Âu đánh giá thấp hậu quả của việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

MINSK (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Nga, ông Andreassey Pushkov nói rằng châu Âu không nhận thức đầy đủ về hậu quả tiêu cực của việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước đối với các tên lửa tầm trung và tầm ngắn.
Sputnik

"Châu Âu chưa hiểu hết về hậu quả của việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn ... Người ta an ủi chúng tôi rằng điều này gắn với việc Hoa Kỳ lo ngại trước các hành động của Trung Quốc, rằng vì Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh vũ khí hạt nhân. Nhưng ngay sau khi tên lửa của người Mỹ xuất hiện, họ lập tức muốn triển khai chúng ở đâu đó", - ông Pushkov nói.

Tổng thống Putin phát biểu với tuyên bố về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

Ông lưu ý rằng vụ việc có thể bắt đầu "ở châu Á, và sau đó kết thúc ở châu Âu, và sau đó các nước sẽ quay trở lại cuộc đối đầu hạt nhân vào giữa những năm 80".

Chính trị gia lưu ý rằng Liên bang Nga đã đóng băng việc tham gia Hiệp ước INF để đáp lại quyết định của Mỹ, nhưng không chấm dứt hiệp ước.

"Nếu Mỹ cho rằng cần phải quay lại Hiệp ước này thì chúng tôi sẽ tự động quay lại thỏa thuận", - thượng nghị sĩ Nga nói. 

Ý kiến chuyên gia: Châu Âu đánh giá thấp hậu quả của việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF
Thảo luận