Bác sĩ gọi tên năm nguyên nhân gây ung thư vú

MATXCƠVA (Sputnik) - Các bác sĩ Nga đã nói về những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ung thư vú và cách bảo vệ sức khỏe phụ nữ.
Sputnik

Các bác sĩ nêu việc dùng thuốc nội tiết tố, hút thuốc, lạm dụng rượu, ánh sáng mặt trời trực tiếp, tắm nắng nhân tạo và khuynh hướng di truyền là những lý do chính gây phát triển bệnh.

Con chó giúp cô chủ phát hiện ung thư vú
“Yếu tố quan trọng là di truyền, nếu có khuynh hướng thì cần kiểm tra thường xuyên hơn”, - bác sĩ Yury Shalyagin nhấn mạnh.

Các bác sĩ lưu ý rằng quan trọng là xác định bệnh ung thư trong giai đoạn đầu vì trong trường hợp này khả năng phục hồi tối đa.

Các chuyên gia khuyến cáo tất cả phụ nữ trên 30 tuổi nên thường xuyên đến khám bác sĩ chuyên khoa vú, xét nghiệm tuyến vú cần thực hiện hai năm một lần bắt đầu từ tuổi 40, và hàng năm từ 50.

Thảo luận