Rời căn cứ ở Syria, lính Mỹ để lại những vật dụng gì?

Manbij (Syria) (Sputnik) - Binh lính Hoa Kỳ khi rời khỏi căn cứ Dadat ở miền bắc Syria đã để lại tài liệu, ổ cứng và các vật dụng cá nhân.
Sputnik

Phóng viên Nga đã đến thăm căn cứ gần Manbij, nơi mà lính Mỹ buộc phải rời đi sau khi bắt đầu chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực. Đặc biệt, trên lãnh thổ của căn cứ có thể tìm thấy giấy tờ công vụ, đồ dùng cá nhân của các quân nhân và máy chủ có ổ cứng.

Ngoài ra, người Mỹ đã để lại lá cờ của Bộ chỉ huy Trung tâm các hoạt động đặc biệt của Hoa Kỳ với dòng chữ khắc “Hãy đến và lấy”. Lá cờ này trở thành biểu tượng của Phong trào Độc lập bang Texas trong thế kỷ 19.

Rời căn cứ ở Syria, lính Mỹ để lại những vật dụng gì?
Theo nhà báo Yevgeny Poddubny, việc chuyển quân của lính Mỹ giống như một cuộc chạy trốn.

“Quân đội Hoa Kỳ rời đi như thể Hãn quốc đang tới. Tức là họ không bỏ đi mà bỏ trốn. Mặc dù không ai thúc giục họ. Họ đã để lại nhiều thứ, và để lại cả di tích lịch sử. Lá cờ của những người khởi nghĩa Texas. Đối với cư dân của miền tây hoang dã một thời, đây là di tích gần như thiêng liêng”, - nhà báo viết trên Instagram của mình.

Một binh sĩ còn để lại ở căn cứ bộ dụng cụ để làm sạch vũ khí và huy hiệu cá nhân, là vật dụng bắt buộc phải đeo trên người. Như vậy, quân nhân này đã vi phạm quy tắc bất thành văn cấm rằng không được bỏ lại huy hiệu này.

Thảo luận