Máy bay “Ngày tận thế” của Mỹ suýt bị chim tiêu diệt

E-6B Mercury là phiên bản sửa đổi đặc biệt của máy bay dân dụng Boeing 707 và được coi là máy bay nguy hiểm nhất của Mỹ, mặc dù nó thậm chí không mang vũ khí.
Sputnik

Theo báo cáo của truyền thông Mỹ, một con chim chui vào đường nạp khí của máy bay E-6B Mercury, vẫn được biết tới với cái tên “Ngày tận thế”. Vụ việc xảy ra ở Virginia vào đầu tháng 10, nhưng chỉ bây giờ người ta mới biết thông tin này.

Máy bay B-52 của Mỹ thực tập ném bom gần Kaliningrad

Máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Patuxent River của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng chẳng bao lâu sau buộc phải quay trở lại. Việc hạ cánh được thực hiện trên ba động cơ. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thiệt hại về người.

Máy bay “Ngày tận thế”

Máy bay E-6B Mercury là phiên bản sửa đổi đặc biệt của máy bay dân dụng Boeing 707. Máy bay được thiết kế để truyền tín hiệu cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân từ Bộ chỉ huy tối cao. E-6B Mercury được coi là máy bay nguy hiểm nhất của Mỹ mặc dù thực tế là nó thậm chí không mang vũ khí.

Thảo luận