Chính trị gia Jordan cáo buộc Hoa Kỳ về việc «tạo ra» và tài trợ cho IS*

AMMAN (Sputnik) - Không thể tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo * nhờ việc tiêu diệt thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi, điều quan trọng là cần phải làm cái gì đó đối với hệ tư tưởng IS, người đứng đầu ủy ban hữu nghị Jordan-Syria của Quốc hội Jordan, Tarek Khuri nói.
Sputnik

Tiêu diệt al-Baghdadi

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh IS* Abu Bakr al-Baghdadi. Theo ông Trump, trong chiến dịch của quân đội Mỹ, kẻ khủng bố đã kích nổ đai bom tự sát, tuy nhiên  nhân thân al-Baghdadi đã được "xác định nhanh chóng và chính xác". 

Điện Kremlin bình luận về "chiến dịch của Hoa Kỳ" tiêu diệt trùm IS*

Khuri nói ông không tin "câu chuyện của nước Mỹ". Theo lời nhà chính trị gia:

«Khi ông Trump phát biểu, dường như tôi đang nghe bài diễn văn cao bồi, kể về nội dung của một bộ phim».

Đấu tranh hệ tư tưởng

Theo ông, IS* không chỉ là al-Baghdadi, hệ tư tưởng không chỉ dựa trên một người.

"Nếu chúng ta không phá hủy hệ tư tưởng này, thì không thể tiêu diệt IS*", ông Khuri giải thích.

Chính trị gia tin rằng cần phải chiến đấu chống lại IS* trên lĩnh vực tư tưởng, vì lý tưởng của các chiến binh đang lan rộng nhanh chóng, và cần phải chống lại điều đó. 

Truyền thông: al-Baghdadi đã được tìm thấy nhờ trợ lý của hắn

“Lực lượng mới” của Hoa Kỳ

Ông Khuri lưu ý "mọi người đều biết" rằng chính Hoa Kỳ đã "tạo ra" IS* và tài trợ cho nhóm. Theo ý kiến ông, Washington thực sự đã muốn đưa ra một tổ chức mới dưới một cái tên mới, không có tai tiếng, để thực hiện các nhiệm vụ mới trong khu vực.

Khuri cũng không loại trừ chiến dịch này diễn ra như một phần trong kế hoạch tranh cử của Trump.

* - Tổ chức khủng bố bị cấm tại Nga

Thảo luận