Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định xin Hoa Kỳ cho phép mua máy bay Nga

ANKARA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố đất nước ông sẽ không phải xin phép Hoa Kỳ, nếu quyết định mua máy bay chiến đấu của Nga.
Sputnik

Erdogan vào đầu tháng 9 đã đến thăm triển lãm hàng không MAKS-2019 cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Được biết ông quan tâm đến máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 của Nga, chủ đề này cũng được thảo luận trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Liên bang Nga. Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đang đàm phán việc cung cấp Su-57.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ so sánh máy bay chiến đấu Su-57 của Nga và F-35 của Mỹ
"Khi chúng ta mua (hệ thống phòng không Nga) S-400, thực sự có cần hỏi ai đó không? Không hỏi ai cả và mua thôi. Vì vậy nếu quyết định mua sắm, chúng ta sẽ mua", - Erdogan nói với các phóng viên, trả lời câu hỏi về khả năng mua máy bay chiến đấu Nga.

Ông lưu ý Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ bán các hệ thống phòng không Patriot, nhưng đã bị từ chối.

"Họ đề cập đến thượng viện, và vì câu trả lời luôn theo cách tiêu cực, họ không thể bán cho chúng ta. Nhưng nếu bạn không bán những gì tôi cần, và sau đó lại yêu cầu tôi phải xin phép  - đây là sự vi phạm chủ quyền đất nước. Chúng ta không phải là một quốc gia sẽ cho phép điều này", - nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Ông nói thêm  Thổ Nhĩ Kỳ, như trong trường hợp mua S-400, "sẽ thực hiện các bước cần thiết nếu vấn đề cung cấp máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ không được giải quyết".

Thảo luận