S-400 Triumph buộc Mỹ phải kiềm chế bán máy bay chiến đấu

Sự quan tâm của các quốc gia vùng Vịnh đối với hệ thống tên lửa phòng không (SAM) S-400 Triumph của Nga đã buộc Hoa Kỳ kiềm chế việc vội vàng bán máy bay chiến đấu F-35 Lightning II thế hệ thứ năm cho các quốc gia trong khu vực, Defense News đưa tin.
Sputnik

S-400 ngăn chặn F-35

Business Insider: F-35 thuộc số vũ khí tồi tệ nhất của Hoa Kỳ

Ấn phẩm của Mỹ cũng trích dẫn một bình luận của Chủ tịch nghiên cứu độc lập IRIS Rebecca Grant, theo đó, Mỹ sẽ sớm muộn xác nhận việc bán máy bay cho các đối tác từ Vịnh Ba Tư. Theo ý kiến ​​của bà, máy bay chiến đấu này rất hữu ích cho UAE, Ả Rập Saudi, Qatar và Bahrain trong cuộc chiến chống khủng bố và phòng thủ tên lửa (ABM).

Vào tháng 10, người đứng đầu Rosoboronexport, Alexander Mikheev, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được đầy đủ các chi tiết của hệ thống S-400 Triumph của Nga và đang thảo luận thêm với Nga về việc cung cấp tiếp..

Vào tháng 5, đã có báo cáo rằng F-35A Lightning II và F-35C Lightning II sẽ nhận được tên lửa siêu thanh AARGM-ER được thiết kế để phá hủy radar của hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

S-400 Triumph buộc Mỹ phải kiềm chế bán máy bay chiến đấu
Thảo luận