Chấn thương Quang Hải: người hâm mộ có nên lo lắng không?

Trên trang cá nhân, tiền vệ của U22 Việt Nam thể hiện sự lạc quan sau khi dính chấn thương trong trận gặp Singapore hôm 3/12, báo Zing đưa tin.
Sputnik

Đội hình U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức thông báo về tình trạng chấn thương của tiền vệ Quang Hải sau trận đấu với U22 Singapore ở lượt trận thứ 4 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy Quang Hải bị tổn thương cơ sau đùi chân trái và cần nghỉ ngơi để điều trị hồi phục.

Điều này đồng nghĩa, tiền vệ CLB Hà Nội không thể góp mặt trong lượt trận cuối cùng gặp Thái Lan tại bảng B môn bóng đá nam tối 5/12. Sự vắng mặt của Quang Hải khiến nhiều cổ động viên lo lắng. Tuy nhiên, tiền vệ này đã khéo léo trấn an người hâm mộ trên trang cá nhân.

Trên Instagram với hơn 685.000 lượt theo dõi, tiền vệ 22 tuổi lạc quan: "Ngồi xíu cho đỡ mệt thôi mà". Bức ảnh cùng dòng trạng thái của Quang Hải nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Chấn thương Quang Hải: người hâm mộ có nên lo lắng không?

Nhiều cổ động viên thở phào nhẹ nhõm khi thấy Quang Hải vẫn giữ được tinh thần tốt sau khi gặp phải chấn thương. "Chúc Quang Hải mau bình phục", "Mong em sớm trở lại" hay "Cố lên tiền vệ số 19" là lời động viên mà các fan gửi đến tiền vệ này.

Thảo luận