Kỷ niệm chương trình hỗ trợ và đào tạo nghề cho hơn 2.500 phụ nữ nghèo

Tối 4-12, tại TP HCM, L’Oréal tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm chương trình "Làm đẹp để sống, sống để làm đẹp", báo Người lao động đưa tin.
Sputnik

“Vui lòng cắt cho tôi ngắn hơn!»: con nai chen ngang vào salon làm đẹp
Bắt đầu từ năm 2009 với trung tâm đào tạo đầu tiên được mở tại TP HCM, đến nay đã có 5 trung tâm được mở tại các TP lớn như Hà Nội, Vinh và Cần Thơ, Quảng Bình. Trong 10 năm qua, chương trình đã hỗ trợ và đào tạo nghề làm đẹp cho hơn 2.500 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, giúp họ có được nghề nghiệp ổn định, thay đổi tình trạng kinh tế và vị trí xã hội.

Chương trình đã hợp tác với nhiều tổ chức ở địa phương và quốc tế để tiếp cận với những người thuộc nhóm yếu thế và tại các khu vực cần sự giúp đỡ đặc biệt. Kết quả cho thấy có sự thay đổi đáng kể trong thu nhập của người phụ nữ tham gia và hoàn tất chương trình, với mức tăng từ 200% đến 500%.

Thảo luận