Tin được chăng: Chất cồn đã cứu nhân loại khỏi cảnh tuyệt chủng

Các nhà nghiên cứu tại ĐHTH Exeter ở Anh đã đi đến kết luận rằng khả năng chuyển hóa của rượu đã cứu tổ tiên chúng ta khỏi cảnh tuyệt chủng. Điều này công bố trong thông cáo báo chí đăng trên Phys.org.
Sputnik

Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu, khoảng 10 triệu năm trước, các loại linh trưởng khác nhau đã cạnh tranh với nhau về thức ăn và dự trữ, một số nhóm ăn những trái cây còn xanh mà vẫn có khả năng tiêu hóa. Điều này khiến chúng có lợi thế so với những loại khỉ khác.

Le Monde tuyên bố rằng Nga đã giành chiến thắng trước chứng nghiện rượu

Đồng thời, trái cây chín nẫu không thể hấp thụ được trong cơ thể khỉ và gây ngộ độc nghiêm trọng do hiện diện của chất cồn ethyl. Tuy nhiên, đến thời điểm nào đó đã xuất hiện khả năng thích nghi, mang đến cho tổ tiên của loài người cơ hội ăn cả những loại trái cây như vậy.
Sự phân tách ranh giới giữa tinh tinh và con người diễn ra vào khoảng 5,5 triệu năm về trước. Điều này giải thích tại sao một số loài khỉ hiện đại cũng có thể «chế biến» chất cồn trong cơ thể của chúng.

Đồng thời, nồng độ cồn trong các mô thực vật lên men là 1-4%, tức là thấp hơn nhiều so với nhiều loại đồ uống có cồn hiện đại.

Thảo luận