Nghị sĩ Hunter bị buộc tội tham nhũng sẽ từ chức

MATXCƠVA (Sputnik) - Dân biểu đại diện đảng Cộng hoà Duncan Hunter thành viên Hạ viện Hoa Kỳ bị buộc tội tham nhũng vừa thông báo rằng ông ta sẽ rời cương vị ngay sau kỳ nghỉ lễ, - tờ Politico cho biết.
Sputnik

Hunter từ chức

Từ trước đó có tin Hunter đã thừa nhận tội biển thủ các khoản ủng hộ của cử tri. Ông ta bị cáo buộc dùng tiền quyên góp cho ban tham mưu tranh cử để chi cho kỳ nghỉ cá nhân, mua sắm tại các siêu thị, chơi golf và thanh toán «tình phí» với các người đẹp. Theo tài liệu truy tố, thành viên Hạ viện từ California đã chiếm đoạt trái phép khoảng 200.000 USD cho nhu cầu riêng tư của chính ông ta. Theo kế hoạch trước đây, phiên tòa xét xử nghị sĩ sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2020. Bản án dành cho chính trị gia 42 tuổi dự kiến ​​tuyên vào ngày 17 tháng 3, Hunter đối mặt với án tù 5 năm.

Tổng thống Trump tuyên bố rằng quá trình luận tội sẽ gây tổn hại cho Hoa Kỳ
«Ngay sau kỳ nghỉ, tôi sẽ rời khỏi Quốc hội», - báo dẫn lời tuyên bố của Hunter.

Nghị sĩ không ấn định chính xác ngày ông ta từ chức, tuy nhiên báo lưu ý rằng dịp nghỉ của các thành viên Hạ viện sẽ kéo dài đến 7 tháng 1.

Câu hỏi nghi vấn xung quanh việc sử dụng kinh phí quỹ vận động tranh cử của Hunter lần đầu phát sinh vào năm 2016, hồ sơ chính thức chống lại chính khách và bà vợ ông ta được nêu ra vào năm 2018. Trước đó, hồi đầu tháng 6, bà vợ của nghị sĩ, người lãnh đạo chiến dịch tranh cử và quản lý tài chính của ban tham mưu cũng đã nhận tội. Như tuyên bố của Hunter trong cuộc phỏng vấn của truyền thông địa phương, ông ta nhận tội về mình và sẵn sàng chấp hành án phạt để người vợ có thể tránh bị cầm tù và ở ngoài chăm sóc ba đứa con của Hunter.

Thảo luận