Người phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm

Tạp chí Forbes đã công bố bảng xếp hạng những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm 2019. Dẫn đầu trong danh sách là Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Sputnik

Người đứng đầu chính phủ Đức giữ vị trí số một trong 9 năm liên tiếp. Ở vị trí thứ hai là người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde. Trong năm ngoái, bà cũng có mặt trong top ba. Xếp thứ ba năm 2019 là Chủ tịch Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi. 

Người phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm

Mười phụ nữ có ảnh hưởng nhất cũng bao gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng giám đốc General Motors Mary Barra, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ, phu nhân Bill Gates - bà Melinda Gates, chủ tịch Fidelity Investments Abigail Johnson, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn tài chính và tín dụng Santander Ana Patricia Botin, Giám đốc điều hành IBM Ginni Rometty và người đứng đầu Công ty quốc phòng Hoa Kỳ Lockheed Martin – bà Marillyn Hewson. 

Người phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm

Người dẫn chương trình truyền hình Mỹ Oprah Winfrey đứng ở vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng, Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh đứng thứ 40. Con gái và cố vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump chiếm vị trí thứ 42. Ngoài ra, trong bảng xếp hạng còn có nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg, lần đầu tiên nhận được sự chú ý của Forbes.

Người phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm
Thảo luận