Tàu vũ trụ của Nga quá nặng để bay lên Mặt Trăng

MOSKVA (Sputnik) ­- Để bay lên Mặt Trăng con tàu vũ trụ "Orel" phải giảm bớt trọng lượng chí ít về mức 21 tấn 200 kg.
Sputnik

Tàu vũ trụ có người lái "Orel" (tên cũ là "Federatsya") đang được chế tạo ở Nga dành cho các chuyến bay lên Mặt Trăng, hóa ra nặng hơn hai tấn so với giới hạn trọng lượng được Roscosmos phê duyệt, tài liệu của tập đoàn tên lửa vũ trụ "Energya" (nhà thiết kế và sản xuất tàu vũ trụ) mà Sputnik có được cho thấy.

“Con tàu vận tải có người lái nặng quá 2,3 tấn so với quy định”, tài liệu nêu cụ thể.
Ở Nga sẽ chế tạo phiên bản tương tự như tàu vũ trụ của Elon Musk

Theo tính toán của tập đoàn "Energya", con tàu sẽ có trọng lượng 22 tấn 343 kg nếu giữ nguyên cấu trúc như hiện nay. Song trong thiết kế kỹ thuật chỉ rõ khối lượng dự tính là 19 tấn 848 kg. Chính các chỉ số này đang làm đau đầu các nhà chế tạo tên lửa đẩy hạng nặng Angara-A5 và hạng siêu nặng "Enisey".

Do vậy nên tàu vũ trụ có người lái "Orel" buộc phải “giảm cân” chí ít về mức 21 tấn 200 kg, cho dù với khối lượng hiện nay vẫn có thể bay thử nghiệm: công suất tên lửa đẩy Angara-A5 đủ để thực hiện việc này.

Trước đây tập đoàn vũ trụ "Energya" đã thông báo về dự án chế tạo tàu vũ trụ mới của Nga. Có kế hoạch thực hiện hai mẫu cải tiến: dành cho các chuyến bay lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) và để xử lý những chiến dịch khẩn cấp.

Thảo luận