Trước đó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyp Erdogan tuyên bố Ankara có thể đóng cửa hai căn cứ Incirlik và Kurecik dành cho quân đội Mỹ để đáp trả trường hợp Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt.
“Chúng tôi coi quy chế hiện diện lực lượng quân sự của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ là biểu tượng cho những cam kết của chúng tôi đã tồn tại hàng thập kỷ và trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ, đối tác chiến lược và đồng minh NATO của chúng tôi... Bộ (Quốc phòng) đang nỗ lực duy trì mối quan hệ này, đồng thời khuyến khích Thổ Nhĩ Kỳ có chính sách mang tính xây dựng hơn trong vấn đề S-400, Syria và các khía cạnh khác, nơi có những bất đồng”, người đối thoại nói với hãng tin.
Ông lưu ý đến vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ tại Afghanistan, Kosovo và Iraq.
Việc cung cấp hệ thống tên lửa tối tân S-400 của Nga đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ bắt đầu từ giữa tháng 7. Tổng thống Erdogan cho biết, hệ thống S-400 sẽ hoàn hoàn được đưa vào hoạt động trong tháng 4 năm 2020.