Các nhà nghiên cứu đã theo dõi ảnh hưởng của tình trạng gia tăng hàm lượng carbon dioxide đối với việc học tập trên lớp. Những thí nghiệm trước đây chỉ ra rằng nồng độ khí gaz cao thực sự ảnh hưởng đến khả năng trí óc, nhưng vấn đề đã được giải quyết dễ dàng bằng cách thông gió cửa sổ. Trong khi đó, ảnh hưởng của khí trời có chứa một lượng lớn carbon dioxide lại chưa được biết đến.
Các chuyên gia xem xét hai kịch bản. Thứ nhất, con người giảm lượng khí thải nhà kính vào khí quyển, ở kịch bản thứ hai lượng khí thải giữ nguyên ở mức không đổi. Kết quả là khả năng nhận thức của sinh viên trong mọi trường hợp đều bị giảm sút. Theo dự đoán của các nhà khoa học, trong trường hợp khả quan nhất sự suy giảm trí tuệ vào năm 2100 sẽ là 25% và tồi tệ nhất là khoảng 50%.