Nga nối lại đàm phán với Mỹ về việc xây dựng trạm quỹ đạo gần Mặt trăng

MOSKVA (Sputnik) - Nga sẽ nối lại đàm phán về việc tham gia thiết kế và xây dựng Trạm quỹ đạo Mặt trăng Gateway của Mỹ. Sputnik đưa tin dẫn lời của người đứng đầu Roscosmos Dmitry Rogozin.
Sputnik
Mỹ muốn loại Nga khỏi "cuộc đua lên Mặt trăng"? Cần nhắc lại vói họ: đã diễn ra những gì?
“Chúng tôi đã xác nhận với các đồng nghiệp Mỹ, người gửi cho chúng tôi dự thảo văn bản ghi nhớ, rằng chúng tôi sẵn sàng tham gia đàm phán”, hãng tin dẫn lời ông Rogozin.

Ông Rogozin nhấn mạnh rằng những vấn đề cốt lõi của dự án liên doanh này không chỉ là các phương án “sử dụng sắt thép, mà trước hết là nguyên tắc”, và cần tìm ra các phương án đảm bảo làm việc hiệu quả khi thông qua những quyết định phức tạp.

Trước đó đại diện chính thức của Roscosmos thông báo rằng những tin đồn về việc Nga rút khỏi các cuộc đàm phán với NASA về Trạm quỹ đạo Mặt trăng là không có cơ sở.

Thảo luận