Mỹ bắt đầu xây dựng chiến thuật tiến hành chiến tranh mạng chống Nga

MOSKVA (Sputnik) - Bộ chỉ huy chiến tranh mạng thuộc Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đang xây dựng chiến thuật tiến hành chiến tranh thông tin chống Nga. Tin đăng trên báo The Washington Post.
Sputnik

Tờ báo nói rõ, quân đội Mỹ chuẩn bị triển khai những chiến dịch tấn công mạng chống các nhân vật cấp cao và doanh nhân của Nga. Lệnh mở màn chiến dịch tấn công có thể được ban bố, “nếu như Moskva mưu toan can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ năm 2020 thông qua việc đột nhập mạng máy tính của hệ thống bầu cử và gieo rắc bất hòa” trong cử tri Mỹ.

Những người đối thoại của tờ báo phân tích rằng mục tiêu tấn công vị tất sẽ là nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Trong trường hợp này, họ khẳng định, Moskva sẽ coi hành động của Hoa Kỳ là sự khiêu khích quá đáng.

Ngoại trưởng tố cáo Hoa Kỳ phát động chiến tranh mạng

Ngày 17 tháng 6 thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng chiến tranh mạng với Mỹ về mặt giả thuyết là có thể xảy ra. Theo ông, Moskva đã nhiều lần đề xuất hợp tác về các vấn đề an ninh mạng, song phía Mỹ đã bác bỏ những đề nghị này. Ông Peskov cũng lưu ý rằng các cơ quan chuyên trách đang tiến hành công tác đảm bảo không để xảy ra những hành động tấn công vào nền kinh tế Nga và các lĩnh vực nhạy cảm.

Trước đó một ngày ông Peskov khẳng định trong những năm gần đây liên tiếp ghi nhận có các hành vi tấn công mạng nhằm vào các cơ quan nhà nước, các hạng mục hạ tầng quan trọng và cơ quan thông tin đại chúng của Nga.

Thảo luận