Núi Everest bắt đầu phủ đầy cỏ do sự nóng lên toàn cầu

Các nhà khoa học tại Đại học Exeter ở Anh cho biết, diện tích thảm thực vật ở dãy Hy Mã Lạp Sơn, bao gồm cả đỉnh Everest, bắt đầu tăng lên. Theo họ, các khu vực có tuyết phủ không thường xuyên giờ đây đang mọc quá nhiều cỏ, căn cứ thông cáo báo chí trên Phys.org.
Sputnik

Những biến đổi lớn về cảnh quan

Biến đổi khí hậu được dự đoán có thể làm chết hàng nghìn người
Các chuyên gia đã nghiên cứu phân bố lớp phủ từ các cây trồng có chiều cao không lớn (cỏ và bụi cây) bằng cách phân tích dữ liệu vệ tinh từ năm 1993 đến 2018.

Kết quả là, họ đã xác định được rằng những thay đổi nghiêm trọng nhất được quan sát thấy ở độ cao 5000-5500 mét.

Mất băng

Theo các nghiên cứu khác, hiện tượng mất băng đã tăng gấp đôi từ năm 2000 đến năm 2016. Đồng thời, các hệ thống có tuyết phủ không thường xuyên bao trùm các khu vực lớn hơn, và  hiện vẫn chưa biết chính xác những thay đổi trong thảm thực vật sẽ ảnh hưởng đến cân bằng nước ra sao. 

Trước đó, được biết rằng sự gia tăng nhiệt độ trung bình thêm hai độ C do nóng lên toàn cầu có thể dẫn đến khoảng 2100 ca tử vong bổ sung mỗi năm, chỉ tính riêng ở Hoa Kỳ.

Thảo luận