Truyền thông: Ngành du lịch Úc chịu tổn thất lớn do hỏa hoạn

MOSKVA (Sputnik) - Số lượng khách du lịch nước ngoài lên kế hoạch cho các chuyến đi đến Úc đã giảm 10-20% do hỏa hoạn tự nhiên ở nước này. Đến cuối năm nay, ngành du lịch có thể mất 4,5 tỷ đô la Úc (khoảng 3 tỷ đô la Mỹ), theo Tạp chí Tài chính Úc.
Sputnik

Peter Shelley - Chủ tịch Hội đồng Xuất khẩu du lịch Úc (ATEC), cho biết rằng đã quan sát thấy sự sụt giảm ở "các thị trường trọng điểm chính - Mỹ, Anh và Trung Quốc". Theo ông, khách du lịch nước ngoài mang đến cho nền kinh tế của đất nước 45 tỷ đô la Úc mỗi năm (khoảng 30 tỷ đô la Mỹ).

Tại sao các đám cháy ở Úc rất khó dập tắt?

Hỏa hoạn ở Úc

Tại Úc, hàng triệu hécta đất đã bị thiêu rụi do hỏa hoạn tự nhiên bắt đầu từ tháng 9 năm 2019 và chúng vẫn chưa được dập tắt. Trong những tháng qua, hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của 27 người, phá hủy hơn hai nghìn ngôi nhà.

Đại học Sydney ước tính rằng hơn một tỷ động vật đã chết. Ở một số nơi, đám cháy rất dữ dội và khói dày đặc đến nỗi việc dập tắt lửa từ không khí đã trở nên bất khả thi.

Thảo luận